Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Australia và New Zealand

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 25/04/2017 20:24 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đại sứ Australia Craig Chittick

VTV.vn - Chiều nay (25/4), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Australia Craig Chittick và Đại sứ New Zealand Wendy Matthews đến chào xã giao.

* Tiếp Đại sứ Australia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa Quốc hội hai nước thời gian qua. Cảm ơn phía Australia đã hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho các đại biểu nữ Quốc hội của Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên duy trì hợp tác trong các lĩnh vực: quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại, giáo dục, khoa học-sáng tạo. Trước mắt là triển khai Chương trình Hành động giai đoạn 2016-2019 vừa được ký kết. Chủ tịch Quốc hội cho biết: hiện có khoảng 30.000 sinh viên Việt Nam học tập tại Australia. Đề nghị Australia xây dựng các dự án đào tạo cho Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; xây dựng các dự án nghiên cứu khoa học chung giữa hai nước.

Đại sứ Australia cho rằng nền kinh tế hai nước có nhiều lợi thể bổ sung lẫn nhau, nhiều sản phẩm thế mạnh của hai bên được người dân ưa chuộng. Australia mong muốn tiếp tục duy trì hợp tác trong lĩnh vực kinh tế nhằm thúc đẩy hơn nữa tăng trưởng thương mại hai chiều. Khẳng định: Những năm qua, sự hợp tác giữa hai nước luôn được triển khai hiệu quả. Các dự án cầu Mỹ Thuận và dự án cầu Cao Lãnh là biểu tượng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

* Tiếp Đại sứ New Zealand Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao viện trợ phát triển chính thức của New Zealand dành cho Việt Nam luôn được duy trì và sử dụng hiệu quả; mong muốn New Zealand tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững nhất là ở các vùng sâu, vùng xa tập trung vào bình đẳng giới, phụ nữ trẻ em thiệt thòi, chống biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai và nâng cao năng lực thực thi pháp luật. Đánh giá cao các chương trình đào tạo tiếng Anh mà Chính phủ New Zealand đã dành cho các đại biểu Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn và Nhóm nghị sĩ hữu nghị, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm lập pháp.

Đại sứ New Zealand cho biết: Là quốc gia có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, một trong những nền kinh tế phát triển trong Nhóm các nước Công nghiệp phát triển. New Zealand sẵn sàng hợp tác chặt chẽ và chia sẻ với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước