Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Liên bang Nga

Quang Anh, Văn Khương, Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/11/2018 20:35 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước kết quả đạt được trong cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Chiều 19/11 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Medvedev, khẳng định Nga là đối tác quan trọng, là người bạn lớn của Việt Nam, cho biết Việt Nam ủng hộ chính sách hướng Đông của Nga, cũng như việc thúc đẩy quan hệ Nga - ASEAN và với các thành viên của ASEAN. Quốc hội Việt Nam cũng ủng hộ việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới. 

Về quan hệ nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Việt Nam duy trì hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Liên bang và Duma Quốc gia Nga thông qua trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matvienko vào năm ngoái, cho biết Quốc hội Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Duma Quốc gia V. Volodin và dự kiến hai bên sẽ trao đổi, thống nhất việc thành lập Ủy ban Liên Nghị viện Việt - Nga nhằm tăng cường hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp và thúc đẩy hợp tác Việt - Nga trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trong bối cảnh hai nước đang phối hợp tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam, kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị hai bên nỗ lực thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, tạo điều kiện cho hợp tác lao động, du lịch, và giao lưu nhân dân.

Nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về những biện pháp giúp tăng cường quan hệ giữa hai nước, Thủ tướng Medvedev đánh giá cao vai trò của các Quốc hội trong việc thông qua các khung khổ pháp lý, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh, giao lưu nhân dân. Thủ tướng Medvedev mong muốn các cơ quan lập pháp tối cao hai nước có quan hệ hợp tác tốt đẹp hơn nữa, đồng thời chúc Chủ tịch Quốc hội tiếp tục lãnh đạo thành công Quốc hội Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước