Hợp tác dầu khí là một trong những trụ cột của quan hệ hợp tác Việt - Nga

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/11/2018 19:30 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng D.A. Medvedev - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitry Medvedev khẳng định: hợp tác dầu khí giữa hai nước là một trong những trụ cột của quan hệ hợp tác Việt - Nga.

Hôm nay (19/11), Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại cuộc hội đàm sau lễ đón trọng thể vào sáng nay (19/11), hai Thủ tướng đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên gấp 3 lần so với hiện nay.

Đây là lần thứ 3, Thủ tướng Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm lần thứ 2 trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Nga này diễn ra trong lúc hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt - Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Thủ tướng Medvedev tới thăm chính thức Việt Nam tiếp sau chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tháng 9 vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt - Nga còn Thủ tướng Dmitry Medvedev nhấn mạnh Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitry Medvedev bày tỏ sự hài lòng về quan hệ chính trị Việt - Nga có độ tin cậy cao, trao đổi đoàn và tiếp xúc được duy trì thường xuyên trên tất cả các cấp, đặc biệt cấp cao. Trên tinh thần đó, hai Thủ tướng nhất trí phối hợp, tổ chức tốt Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam trong năm 2019 và 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitry Medvedev đánh giá cao kết quả Khóa họp lần thứ 21 Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật diễn ra tại Moscow vào cuối tháng 10 vừa qua. Đặc biệt là năm ngoái nhờ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu, kim ngạch thương mại song phương đã đạt tới 3,5 tỷ USD. Nhằm phát huy hơn nữa lợi thế mà Hiệp định này mang lại, hai Thủ tướng nhất trí sẽ phối hợp, từng bước tháo gỡ các cản trở đối với xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước, đặc biệt nông, thủy, hải sản, phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên cao hơn nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitry Medvedev khẳng định hợp tác dầu khí giữa hai nước là một trong những trụ cột của quan hệ hợp tác Việt - Nga. Từ nền tảng này hai bên sẽ mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như cung cấp khí hóa lỏng và điện khí. Hai Thủ tướng cũng nhất trí thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm trên các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực thông tin, công nghệ số và chính phủ điện tử đồng thời hoan nghênh hợp tác phát triển hạ tầng giao thông đô thị và đường sắt tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitry Medvedev cùng nhất trí tầm quan trọng của hợp tác an ninh, quốc phòng và vui mừng nhận thấy hợp tác khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo, lao động, hợp tác giữa các địa phương hai nước đã phát triển tích cực thời gian qua, cũng như nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn lãnh đạo và các cơ quan chức năng Nga đã hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga thời gian qua và mong phía Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Nga. Thủ tướng  bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tích cực vai trò cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển, triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông thực chất và hiệu quả. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitry Medvedev khẳng định hai nước sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương đi cùng với đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, APEC, ASEM cũng như giữa ASEAN và Nga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitry Medvedev đã chứng kiến lễ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Việt Nam, trị giá 350 triệu USD. Hai Thủ tướng cũng khẳng định quyết tâm triển khai dự án đã được hai bên chuẩn bị trong nhiều năm qua này.

Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng Thủ tướng Dmitry Medvedev tới thăm tượng "Bác Hồ ngồi làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch" tại chính địa danh lịch sử lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường ngồi làm việc và tiếp khách. Đây là món quà do Đảng Lao động Mexico trao tặng vào năm 2011 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. 

Cũng trong trưa nay (19/11), hai Thủ tướng đã tới tham quan trưng bày ảnh "Quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện Việt - Nga". Sự kiện này do Thông tấn xã Việt Nam và Hãng Thông tấn TASS phối hợp thực hiện nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ giữa hai hãng thông tấn và hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước