Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: "Hà Nội không có tổ chức tội phạm"

Lê Cường-Thứ năm, ngày 15/12/2016 07:49 GMT+7

VTV.vn - Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định hiện nay ở Thủ đô chỉ có ổ nhóm tội phạm, không có tổ chức tội phạm.

Chiều 14/12, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đại biểu Hội đồng nhân dân đã tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khẳng định hiện nay ở Thủ đô chỉ có ổ nhóm tội phạm không có tổ chức tội phạm. Công an thành phố đã dùng những biện pháp nghiệp vụ để không cho những ổ nhóm tội phạm gây án. Những ổ nhóm tội phạm đang hoạt động sẽ bị công an thành phố thu thập chứng cứ xử lý trong thời gian tới.

"Trong dịp Tết và lễ hội sắp tới, thành phố cũng  tăng cường tiến hành các đợt cao điểm trong việc tấn công chấn áp tội phạm, các băng ổ nhóm, vấn đề liên quan đến pháo nổ, hàng giả, hàng lậu, trộm cắp móc túi trong lễ hội Tết, phòng ngừa cướp ngân hàng… Để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân" - ông Nguyễn Đức Chung nói.

Trả lời câu hỏi giải pháp nào giải quyết tình trạng tắc đường tại Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: "Hà Nội hiện nay có trên 49 triệu xe máy, 530.000 ô tô, mỗi một tháng có thêm khoảng 20.000 ô tô, một ngày có khoảng 6.000 xe máy đăng kí mới, chưa kể xe ngoại tỉnh và xe của các lực lượng công an, quân đội. Những năm trước Hà Nội có khoảng 15 triệu khách du lịch. Năm nay số lượng khách du lịch tăng lên đến hơn 20 triệu. Trong khi đó, Hà Nội chỉ có số lượng 1.100 cảnh sát giao thông là quá ít. Con số này ở Bắc Kinh có 45.000 và ở London là 58.000".

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Hà Nội không có tổ chức tội phạm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng xác định nguyên nhân dẫn đến quá tải giao thông là do bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hẻ và ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt, việc phân tuyến, phân luồng giao thông cũng chưa hợp lý. 

"UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố cần tăng cường cán bộ cảnh sát từ công an phường, cán bộ dân phố, lấy thêm sinh viên của Học viện Cảnh sát để đảm bảo giao thông trật tự đô thị trong dịp Tết Nguyên Đán" - ông Nguyễn Đức Chung cho hay. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước