Chủ tịch UBND TP.HCM gặp gỡ người dân Thủ Thiêm

VTV9-Thứ tư, ngày 07/11/2018 11:11 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM gặp gỡ người dân Thủ Thiêm. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp xúc khoảng 40 hộ dân trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sáng nay (7/11), tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong có buổi tiếp xúc khoảng 40 hộ dân trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thuộc phường Bình An và Bình Khánh quận 2, để trao đổi về chính sách hỗ trợ bổ sung. Buổi làm việc có sự tham gia của ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp dân Trung ương.

Theo dự kiến, buổi làm việc sáng nay sẽ xem xét giải quyết 10 nhóm vấn đề, trong đó, quan trọng nhất là rà soát lại tính pháp lý đối với 200 hộ dân trong ranh quy hoạch đang khiếu nại vì chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng.

Tuy nhiên, thực tế buổi làm việc đã đi theo hướng hoàn toàn khác. Đó là kiến nghị xem xét lại ranh quy hoạch Thủ Thiêm. Theo ý kiến của người dân, kết luận Thanh tra Chính phủ cho rằng chỉ có 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm là chưa đủ, không phải chỉ có 1 khu phố mà thực tế có 5 khu phố thuộc 3 phường Bình An, Bình Khánh, An Khánh đều nằm ngoài ranh quy hoạch.

Như vậy, câu chuyện lại quay trở về điểm xuất phát là người dân yêu cầu TP.HCM chứng minh bằng bản đồ kèm theo quyết định 367 của Thủ tướng và các căn cứ khác để xác định ranh rõ ràng về khu đô thị mới Thủ Thiêm, về khu tái định cư 160 ha và thông tin rõ về quyết định thu hồi đất.

Đại diện UBND TP.HCM cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến người dân để gửi đến Thanh tra Chính phủ. Chủ tịch UBND TP.HCM cũng dự kiến sẽ phải có thêm nhiều buổi gặp gỡ người dânđể lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước