Chú trọng phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/01/2020 22:16 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị Tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Hôm nay (6/1), phát biểu tại Hội nghị Tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, dẫn dắt phát triển kinh tế tập thể. Từ 110.000 Tổ hợp tác, 24.618 Hợp tác xã đã thu hút hơn 6 triệu thành viên tham gia; tạo việc làm cho khoảng 2,5 triệu người. 

Khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của Liên minh Hợp tác xã, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần có cơ chế tài chính rõ ràng và ưu đãi về vốn, đất đai, khoa học công nghệ, thuế, phí đối với hợp tác xã. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần chú trọng phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới, phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống.

Về thăm Hợp tác xã sở hoa Bình Liêu Về thăm Hợp tác xã sở hoa Bình Liêu

VTV.vn - Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh cũng được thiên nhiên ban tặng cho một khí hậu dễ chịu, thích hợp để phát triển các giống hoa cho thị trường miền Bắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước