Chưa có bản đồ quy hoạch vùng sạt lở ĐBSCL

VTV9-Thứ hai, ngày 14/05/2018 11:09 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng sạt lở đang diễn ra nghiêm trọng ở toàn bộ 13 tỉnh, thành ĐBSCL với trên 560 vị trí bờ sông, bờ biển bị sạt lở, tổng chiều dài gần 800km.

Việc tìm giải pháp ứng phó với tình trạng sạt lở và ổn định cuộc sống cho người dân là yêu cầu bức bách trong thời điểm này tại ĐBSCL.

Một trong những căn cứ giúp chính quyền các địa phương và người dân chủ động ứng phó với tình hình là bản đồ cảnh báo sạt lở của toàn bộ khu vực ĐBSCL nhưng hiện vẫn chưa có.

ĐBSCL đối diện với mùa sạt lở ĐBSCL đối diện với mùa sạt lở

VTV.vn - Vào mùa mưa cũng là lúc vùng ĐBSCL bước vào mùa sạt lở. Khi biện pháp hữu hiệu để phòng chống sạt lở vẫn chưa có, nhiều hộ dân sống ven sông bị mất ăn mất ngủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước