Chưa tìm thấy hài cốt 2 liệt sỹ phi công hy sinh năm 1971

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/12/2018 20:32 GMT+7

Phi công Việt Nam và phi công Liên Xô (cũ) thiệt mạng trong khi bay huấn luyện ngày 30/4/1971 tại Tam Đảo.

VTV.vn - Thông tin vừa được đưa ra vào chiều nay (17/12) tại Hội nghị kết luận về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ phi công Việt Nam và phi công Liên Xô (cũ).

Hiện nay, hài cốt của hai phi công hy sinh trong vụ tai nạn máy bay xảy ra cách đây gần 50 năm ở Tam Đảo vẫn chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, các mẫu vật được tìm thấy gần đây là của máy bay MIG-21. Hai phi công đã hy sinh trong khi bay huấn luyện ngày 30/4/1971.

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tuyên bố tạm dừng việc tìm kiếm. Tuy nhiên Thứ trưởng cũng khẳng định, vụ tai nạn xảy ra đã lâu, nhưng với trách nhiệm cao, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức xác minh, tìm kiếm chặt chẽ, đưa ra kết luận chính xác về vụ tai nạn máy bay và các mẫu vật tìm thấy. Đây là nhiệm vụ quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Nhiều năm qua, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức tìm kiếm cả máy bay và phi công, tuy nhiên chưa có kết quả.

Tri ân những liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915 Tri ân những liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915

VTV.vn - Những ngày tháng 12, nhiều hoạt động tri ân 60 thanh niên xung phong của Đại đội 915 anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đã diễn ra tại các địa phương ở Thái Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước