Thiếu giấy tờ chứng minh, nhiều trường hợp chưa được công nhận liệt sỹ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/07/2018 20:02 GMT+7

VTV.vn - Do còn thiếu thông tin, không giấy tờ chứng minh nên việc xét công nhận liệt sỹ cho một số trường hợp còn kéo dài.

Không một lời nhắn gửi gia đình, không đơn vị, giấy tờ lưu lại, anh trai bà Thủy (phường Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng) bị địch sát hại khi hoạt động trong vùng địch hậu cách đây 70 năm. Nhưng bà Thủy chưa bao giờ nguôi ngoai niềm thương nhớ và mong mỏi một ngày anh trai mình được công nhận là liệt sỹ dù chỉ là một tia hy vọng.

Lịch sử Đảng bộ quận Đồ Sơn ghi rõ sự kiện thực dân Pháp sau khi chiếm lại Hải Phòng. 21 cán bộ hoạt động trong vùng địch hậu bị bắt, tra tấn và tử hình tại bến Đáy năm 1948. Nhưng đến năm 2006, 6 gia đình trong số đó mới tìm được đến Đại tá Hoàng Xuân Lâm (Nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng), nhờ ông làm chứng giúp công nhận liệt sỹ cho người thân. Dù đã 93 tuổi, ông Lâm vẫn nhớ rõ từng đồng chí hy sinh.

Với thân nhân của người đã hy sinh, họ đã chờ đợi 70 năm, chờ đợi một ngày thân nhân của họ được khẳng định và ghi nhận. Đất nước, dân tộc không bao giờ quên công lao của những người đã dâng hiến sinh mệnh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Gần 2 năm qua, đã có hơn 2.000 hồ sơ tồn đọng đề nghị công nhận là thương binh, liệt sỹ đã được xác nhận. Sự hy sinh vì Tổ quốc của các liệt sỹ đã được tôn vinh, ghi nhận. Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 giải quyết cơ bản việc xác nhận hồ sơ tồn đọng.

Gian nan hành trình tìm kiếm liệt sỹ nơi đất bạn Lào Gian nan hành trình tìm kiếm liệt sỹ nơi đất bạn Lào

VTV.vn - Do đặc thù của chiến trường xưa, các đội tìm kiếm luôn phải xác định ngủ rừng, ăn mì tôm nhiều ngày để tìm kiếm vị trí của các liệt sỹ trên đất bạn Lào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước