Chuẩn bị đóng cửa TTTM Sense Market, tiểu thương như “ngồi trên đống lửa”

Quỳnh Mai (VTV9)-Thứ tư, ngày 12/09/2018 22:30 GMT+7

VTV.vn - Trước thông tin TTTM dưới lòng đất Sense Market phải hoàn tất di dời trước ngày 30/4/2019, hàng trăm tiểu thương đang kinh doanh tại đây như “ngồi trên đống lửa”.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các Sở, ngành về việc khẩn trương thực hiện quy hoạch, chỉnh trang tổng thể, trả lại đúng chức năng không gian công cộng tại công viên 23/9 cho người dân. Theo đó, các đơn vị đang sử dụng mặt bằng tại công viên, trong đó có trung tâm thương mại dưới lòng đất Sense Market, phải hoàn tất di dời trước ngày 30/4/2019.

Hơn 1 tháng nay, thông tin trung tâm thương mại này buộc phải di dời đã khiến lượng khách sụt giảm hơn 50%, còn tiểu thương rơi vào cảnh hoang mang không biết đi về đâu. Người dân ủng hộ chủ trương của thành phố trong việc phát triển các không gian xanh, công viên. Tuy nhiên, việc buộc phải di dời một trung tâm thương mại với số vốn đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng và mới chỉ hoạt động được hơn 1 năm đã khiến nhiều tiểu thương không khỏi xót xa.

Sense Market là khu chợ dưới lòng đất đầu tiên của TP.HCM được đưa vào hoạt động vào đầu năm 2017 tại tầng ngầm của công viên 23/9 với khoảng 500 tiểu thương cùng kinh doanh ẩm thực, mua sắm. Trong đó, một phần không nhỏ là các hộ gia đình từng bán ở lòng lề đường các quận 1, quận 3 được tập trung về sau chính sách chỉnh trang bộ mặt đô thị. Sense Market đã giúp không ít người lao động có nơi kinh doanh ổn định.


Chợ Đồng Xuân có thể thành trung tâm thương mại: Hàng nghìn tiểu thương đứng ngồi không yên Chợ Đồng Xuân có thể thành trung tâm thương mại: Hàng nghìn tiểu thương đứng ngồi không yên

VTV.vn - Những ngày qua, thông tin chợ Đồng Xuân có thể sẽ được thay thế bằng khu trung tâm thương mại khiến hàng nghìn tiểu thương tại khu chợ này đứng ngồi không yên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước