Chuẩn bị tốt nhất cho đại lễ Vesak 2019

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/12/2018 19:23 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Hà Nam chuẩn bị tốt nhất cho đại lễ Vesak 2019.

Tại buổi làm việc với các Bộ, ngành liên quan về công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak 2019) vào chiều nay (5/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Hà Nam tổ chức sự kiện tiết kiệm, hiệu quả, chu đáo và an toàn. Bởi đây không chỉ là sự kiện đối nội, đối ngoại nhân dân mà còn góp phần để quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa Việt Nam, một đất nước tự do tôn giáo và các tôn giáo đều bình đẳng trước phát luật.

Dù đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc và đã có kinh nghiệm tổ chức nhưng Thủ tướng vẫn yêu cầu phải đặc biệt quan tâm tới công tác chuẩn bị. Thủ tướng đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng 4 địa phương là Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình và Hoà Bình đã chủ động phối hợp với các bộ ngành liên quan để tổ chức sự kiện Vesak sao cho tốt nhất vì sự kiện này dự kiến sẽ có khoảng 10.000 người đến từ nhiều nước tham dự. Trước mắt, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông và các hạng mục chính để kịp tiến độ trước ngày đại lễ.

Về đề xuất mở tuyến đường kết nối di sản đi qua 4 địa phương là Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình và Hòa Bình, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ liên quan nghiên cứu việc xây dựng dự án trên tinh thần không dùng vốn nhà nước. Thủ tướng cũng yêu cầu 4 địa phương có con đường đi qua cần họp chung để bàn phương án lập dự án.

Thủ tướng cũng đồng ý để tỉnh Hà Nam phối hợp với Hà Nội, Ninh Bình và Hòa Bình lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần thể chùa Hương Sơn (Hà Nội), chùa Tam Chúc (Hà Nam); Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Tâm (Hòa Bình); và Khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Vân Long (Ninh Bình) trở thành Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới.

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/5/2019 tại tỉnh Hà Nam với chủ đề chính là "Phật giáo hướng đến sự lãnh đạo toàn cầu và cùng chia sẻ trách nhiệm vì xã hội bền vững".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước