Nhiều hoạt động trước ngày lễ Phật đản 2018

Trần Hằng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/05/2018 06:33 GMT+7

VTV.vn - Ngoài việc tổ chức buổi lễ chính vào ngày rằm tháng 4, Giáo hội các tỉnh thành còn tổ chức diễu hành, làm lễ thả hoa đăng trên sông, phóng sinh...

Đại lễ Phật Đản hay Lễ Phật đản sinh là từ tôn kính nói về lễ kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đại lễ Phật đản ở Việt Nam được tổ chức trang trọng và thành kính vào đúng ngày rằm tháng 4 hàng năm.

Đại lễ thường được tổ chức với nhiều nghi lễ như dâng hương tưởng nhớ, tôn kính Đức Phật, lễ tắm Phật hay phóng sinh, thuyết giảng Phật pháp.

Ở Việt Nam, lễ Phật Đản luôn được tổ chức trang trọng. Những ngày này, tăng ni phật tử ở các chùa đang khẩn trương chuẩn bị cho Lễ Phật đản thật chu toàn, thành kính.

Lễ Phật Đản được tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng 4 ở các nước theo đạo Phật để kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời cách đây hơn 2.600 năm tại Nepal.

Ngoài hoạt động thả hoa đăng, nghi lễ tắm Phật cũng là một trong những nghi thức quan trọng nhất trong ngày lễ Phật Đản được các Phật tử chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Hoạt động này thu hút khá đông mọi người đến tham gia. Mọi người đến đây từ khá sớm và rất vui mừng khi được tham gia vào công tác chuẩn bị cho ngày đại lễ này.

Trong dịp Phật đản, Phật tử không sát sinh, chỉ ăn chay, phóng sinh và làm các công việc thiện nguyện.

Thừa Thiên Huế: Lễ Mộc Dục và Rước Phật trong Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2562 Thừa Thiên Huế: Lễ Mộc Dục và Rước Phật trong Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2562 Sắc hoa vàng mùa Phật Đản Sắc hoa vàng mùa Phật Đản Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Đại lễ Phật đản Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Đại lễ Phật đản

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước