Chuẩn bị xét xử vụ án làm giả hồ sơ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/04/2019 09:59 GMT+7

Lê Thanh Tùng và Thân Thái Phong. Ảnh: Báo điện tử An ninh Thủ đô.

VTV.vn - Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án làm giả hồ sơ tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I vào ngày 19/4 tới.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Thanh Tùng về tội "Cố ý gây thương tích" trong một vụ án. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Tùng trình bày có bệnh án tâm thần và giao nộp bệnh án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra. Qua xác minh, cơ quan điều tra phát hiện hồ sơ bệnh án tâm thần của Tùng có dấu hiệu giả mạo để chạy tội.

Làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần - Cần nghiêm trị hành vi tiếp tay cho tội phạm Làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần - Cần nghiêm trị hành vi tiếp tay cho tội phạm

VTV.vn - Hành vi làm giả bệnh án tâm thần cho các đối tượng tội phạm không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp mà còn bao che, tiếp tay cho những kẻ này lộng hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước