Chung tay giảm bớt áp lực khan hiếm nguồn máu cứu người trong dịp Tết

Tấn Quýnh - Duy Hoàng (VTV9)-Thứ tư, ngày 25/12/2019 14:23 GMT+7

VTV.vn - Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, một trong những lo ngại hàng đầu ở các bệnh viện chính là nguy cơ thiếu hụt nguồn máu dự trữ.

Nhu cầu máu để cứu sống người bệnh thường xuyên ở mức cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nhất là trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Cách đây chưa lâu, suốt từ tháng 8 - 10, các bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra tình trạng khan hiếm lượng máu dự trữ, nhất là ở nhóm máu O. Nguyên nhân là do trong các tháng này, lượng máu huy động từ hiến máu tình nguyện chỉ đạt từ 70 - 78%.

Từ thực tế này, trong hai tháng qua, Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh hiến máu tình nguyện, giải quyết tình trạng thiếu hụt lượng máu trước mắt cũng như tăng cường dự trữ lượng máu cho dịp Tết Nguyên đán. Kế hoạch được đưa ra là trước Tết phải dự trữ đủ 1.800 đơn vị máu bởi nhu cầu mỗi tháng ở các bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa dao động từ 1.500 - 1.700 đơn vị máu.

Không để khan hiếm máu cứu người, cách duy nhất là ngay từ lúc này hoạt động hiến máu tình nguyện rất cần được đẩy mạnh. Trong những ngày qua, một lần nữa những thông điệp hiến máu cứu người liên tục được đưa ra thông qua các kênh truyền thông của nhiều tổ chức xã hội cũng như trên mạng xã hội. Đã có nhiều người hưởng ứng với mong muốn chung tay giảm bớt áp lực khan hiếm nguồn máu cứu người trong dịp Tết.


Khan hiếm máu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Khan hiếm máu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

VTV.vn - Vào lúc này, nhiều cơ sở y tế đang khan hiếm máu vào phục vụ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước