Chương trình khám mắt cho 40.000 học sinh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/03/2017 13:06 GMT+7

VTV.vn - Chương trình Chăm sóc mắt học đường 2017, với chủ đề "Mắt khoẻ mỗi ngày, ngời sáng tương lai", đã bắt đầu hành trình khám mắt từ nay cho đến hết tháng 4/2017.

Nhằm cải thiện sức khỏe thị giác và cung cấp kiến thức chăm sóc mắt cần thiết cho thế hệ trẻ Việt Nam, chương trình Chăm sóc mắt học đường 2017 với chủ đề "Mắt khoẻ mỗi ngày, ngời sáng tương lai" đã bắt đầu hành trình khám mắt từ nay cho đến hết tháng 4/ 2017 tại các trường trung học trên cả nước.

Chương trình dự kiến sẽ khám, tư vấn về mắt cho khoảng 40.000 học sinh tại 6 tỉnh thành gồm TP.HCM, Cần Thơ, Đăk Lăk, Bình Định, Hà Nội, Thái Bình. Các em học sinh sẽ được đo thị lực khám mắt tư vấn các bệnh về mắt và phát thuốc miễn phí.

Đây là năm thứ 12 của chương trình và đã có hơn 400.000 học sinh khắp cả nước được khám và chăm sóc mắt miễn phí. Theo các chuyên gia về mắt, hiện nay tỉ lệ học sinh đến khám những tật khúc xạ mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị lên đến 35%, nếu không được phát hiện sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của học sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước