Việt Nam hưởng ứng Ngày thị giác thế giới

Hà Sơn (Ban Thời sự), icon
05:12 ngày 14/10/2016

VTV.vn - Sáng 14/10, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống mù lòa, Bệnh viện Mắt Trung ương, Hội Nhãn khoa Việt Nam đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thị giác thế giới 2016.

Hiện nay, trên thế giới có 314 triệu người mù và thị lực thấp cần phải khám định kỳ hàng năm. Cứ 5 giây, thế giới có một người bị mù, cứ 1 phút có thêm 1 trẻ bị mù.

Ở Việt Nam, hiện có 2 triệu người mù lòa, thị lực kém; 83% tỷ lệ người mù có thể phòng chữa được. Đây là năm thứ 14 Việt Nam hưởng ứng Ngày thị giác thế giới với nhiều hoạt động được triển khai tại Bệnh viện Mắt Trung ương như tư vấn, khám mắt, phát thuốc miễn phí cho gần 300 người cao tuổi. Nhiều tỉnh thành cũng tổ chức các hoạt động phẫu thuật mắt nhân đạo, diễu hành nhằm nâng cao nhận thức chăm sóc mắt ở cộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục