Chuyển 75% cổ phần cảng Quy Nhơn về Vinalines

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/03/2019 19:11 GMT+7

Cảng Quy Nhơn. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Vinalines đã chuẩn bị sẵn sàng tài chính để trả lại cho các cổ đông đã mua hơn 75% cổ phần Nhà nước tại Cảng Quy Nhơn trước đây.

Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) với các cổ đông công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã đi đến sự thống nhất là tiến hành chuyển giao 75% cổ phần trước đây Nhà nước đã thoái tại Vinalines để thu hồi về cho Nhà nước, đồng thời xem xét rà soát xử lý những vướng mắc trong quá trình chuyển giao. Phó Tổng thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã cho biết như vậy tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 chiều nay (1/3).

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tập trung xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra và chỉ đạo của Thủ tướng trong các vấn đề liên quan đến cảng Quy Nhơn, đảm bảo khẩn trương minh bạch và đúng quy định pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước