Đám cháy nguy hiểm nhất và lớn nhất đã xảy ra tại cánh rừng trồng tái sinh thuộc 2 xã Nậm Xé và Nậm Xây, nằm trong khu vực vùng lõi của Vườn quốc gia Hoàng Liên.
Đến chiều 27/2, các đám cháy trên mới cơ bản được lực lượng cứu hộ dập tắt. Nhưng đáng lo ngại là đến hôm nay, một số đám cháy ở xã Võ Lao vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, số đám cháy âm ỉ vẫn có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ nay tới ngày 7/3 không có mưa, trong khi nhiệt độ trong thời gian từ 10 đến 17h hàng ngày tại tỉnh Lào Cai, Lai Châu đang ở mức 30-33 độ C, độ ẩm không khí khoảng 30-60% khiến thảm thực vật trong khu vực hanh khô nên nguy cơ gây cháy khá cao.
Ngoài ra, tại khu rừng tái sinh được giao cho các hộ dân chăm sóc thuộc phường Nam Cường, TP.Lào Cai sáng hôm 27/2 cũng đã xảy ra một vụ cháy rừng do đốt nương làm rẫy, hàng trăm người bao vây dập lửa, tới 15 giờ chiều, ngọn lửa mới dập xong.
Tỉnh Lào Cai đã phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp về các vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra trên địa bàn. Ông Phan Duy Hạnh, Giám đốc Sở NN & PTNN Lào Cai đề nghị điều tra lại một số chi tiết về thiệt hại từ các vụ cháy và có phương án đề xuất hỗ trợ.
Theo Cục Kiểm lâm, trên cả nước hiện có tới 12 tỉnh gồm: An Giang, Bình Phước, Cao Bằng, Cà Mau, Đồng Nai, Gia Lai, Hòa Bình, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Sơn La, Lạng Sơn đang bị khô hạn nặng, nguy cơ cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.
Bình luận (0)