Chuyện những phụ nữ HMông mất tích

Từ đầu năm đến nay, số nạn nhân mất tích được gia đình trình báo tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai có dấu hiệu tăng nhanh, cá biệt có tháng lên tới 10 trường hợp và tất cả đều là phụ nữ trẻ.

Hình minh họa

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Bắc Hà, thì các trường hợp này đều đã bị lừa đưa qua biên giới bán với giá từ vài triệu cho tới vài chục triệu đồng. Những năm qua, việc buôn bán người qua biên giới thực tế vẫn diễn ra trên địa bàn huyện Bắc Hà và cho tới thời điểm này, Bắc Hà đã trở thành điểm nóng.

Bắc Hà là một huyện giáp ranh còn nhiều khó khăn. Phía sau cái vẻ yên bình của miền sơn cước là những câu chuyện phụ nữ mất tích cứ dai dẳng từ năm này qua năm khác.
Tráng Thị Về may mắn là trường hợp trở về được với gia đình. Năm ngoái, Về đã bị người yêu lừa dắt sang bên kia biên giới rồi bán lại với giá 15 triệu đồng. Bố mẹ, anh em bàng hoàng tưởng như đã mất đứt đứa con gái khi đó mới 18 tuổi.
Nạn nhân Tráng Thị Về, xã Lẩu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết: “Tôi bị bán qua bán lại tới 4 lần, cuối cùng đến làm vợ một người đàn ông Trung Quốc. Cuộc sống rất cơ cực, tôi phải làm việc, phục dịch cả gia đình người chồng ấy. Một hôm, tôi trốn được và tới trình báo cơ quan công an bên đấy”.
Ông Tráng Seo Vần, cha của nạn nhân Tráng Thị Về thì nói: “Gia đình thấy nó đi với bạn nên cũng yên tâm, chúng nó tìm hiểu nhau mà. Nhưng sau mấy ngày không thấy nó về, tôi mới đi trình báo. Thật may là sau gần 1 năm nó lại được trở về”.
Từ đầu năm đến nay, đã có 28 trường hợp phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc, tất cả đều ở lứa tuổi từ 16 đến ngoài 20, chủ yếu là người Mông. Theo cơ quan Công an huyện Bắc Hà, việc ngăn chặn, tìm kiếm là rất khó khăn. Bởi theo tập tục của bà con địa phương, trai gái có quyền tự do tìm hiểu và có thể đi chơi với nhau trong vòng 3 ngày. Đến ngày thứ 4 nếu có trình báo thì nạn nhân cũng đã được đưa sâu vào nội địa phía bên kia biên giới.
Thượng tá Đỗ Thế Hồng, Trưởng Công an huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai: “Đó là tập tục kéo vợ của đồng bào dân tộc địa phương. Sau ba ngày tìm hiểu, trai gái mới về báo cáo bố mẹ. Như vậy, nếu trong trường hợp bị lừa bán qua biên giới mà sau 3, 4 ngày gia đình mới trình báo, thì rõ ràng là việc tìm kiếm, ngăn chặn là không thể”.
Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng, người phụ nữ trong các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số mặc dù là lao động chính nhưng lại có vị trí rất thấp. Gần như 100% đàn ông uống rượu hàng ngày dẫn đến bạo lực gia đình vẫn thường xuyên xảy ra, thêm vào đó là sự nghèo đói đã khiến không ít phụ nữ chán nản. Ở xã Lẩu Thí Ngài, tỉ lệ nghèo đói hiện vẫn là trên 67% và bà con hầu như chưa nhìn thấy cơ hội thoát nghèo.
Bên cạnh những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, những người có mâu thuẫn gia đình bị lừa bán, thì đói nghèo là một nguyên nhân căn bản dẫn đến số vụ việc buôn bán người qua biên giới trên địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tồn tại từ nhiều năm nay và tăng nhanh trong mấy tháng qua. Các đối tượng đã lợi dụng thực tế này để hứa hẹn với bà con về một cuộc sống tốt hơn, nhiều tiền hơn phía bên kia biên giới. Như vậy, rõ ràng việc cải thiện đời sống kinh tế của bà con dân tộc địa phương mới thực sự là giải pháp lâu dài và triệt để.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.