Chuyến tàu của những người lao động "xung phong"

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/02/2020 20:12 GMT+7

VTV.vn - Tạm quên đi an nguy bản thân, sự hy sinh thầm lặng của những nhân viên lái tàu góp phần đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt giữa diễn biến phức tạp của dịch.

Sau thời gian ngắn bị gián đoạn do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chuyến tàu liên vận quốc tế chở hàng xuất nhập khẩu đến tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã vận hành trở lại từ ngày 8/2. Nhiều nhân viên đường sắt "xung phong" hàng ngày thực hiện nhiệm vụ, dù biết bên kia là vùng có dịch.

Chuyến tàu mang số hiệu 1211 mang theo gần 560 tấn lưu huỳnh khởi hành từ ga Lào Cai, đến ga Sơn Yêu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trên tàu chỉ có 4 nhân viên. Họ sẽ đưa hàng đến nhà ga Sơn Yêu và nhận hàng về ga Lào Cai.

Khi tàu trở về, nhân viên kiểm dịch y tế sẽ phun khử trùng toàn bộ các toa tàu. Cả 4 nhân viên đoàn tàu được sắp xếp ở một khu cách ly. Họ sẽ làm việc liên tục 14 ngày, sau đó về khu cách ly 2 tuần tại trường quân sự tỉnh Lào Cai trước khi về nhà. Trong lúc này, một tổ khác sẽ lên thay.

Trước đây, mỗi chuyến tàu chỉ kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng do phía Trung Quốc siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19 nên nay mỗi chuyến kéo dài từ 3 - 4 tiếng. Dù khó khăn, vất vả, anh em vẫn động viên nhau đảm bảo tuyệt đối an toàn đồng thời nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau mỗi chuyến tàu, họ lại trở về khu cách ly để chuẩn bị cho ngày làm việc mới vào ngày mai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước