Chuyện về những nữ học viên dân tộc thiểu số ở trung tâm cai nghiện

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ tư, ngày 11/12/2019 05:28 GMT+7

VTV.vn - Những phụ nữ dân tộc rời núi rừng, vào trung tâm cai nghiện bắt buộc, mang theo nhiều câu chuyện buồn về sự thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy.

Trong số hơn 300 học viên cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Yên Bái nằm giữa mênh mông non nước của lòng hồ Thác Bà, có khoảng 40% học viên là người dân tộc thiểu số đến từ ở các huyện vùng cao Yên Bái, đặc biệt trong đó có cả những học viên nữ. Họ rời núi rừng, vào trung tâm cai nghiện bắt buộc, mang theo những câu chuyện buồn về sự thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy, nhưng họ luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các cán bộ trung tâm cai nghiện để có thể sớm quay trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Nhân ngày Nhân quyền quốc tế 10/12, mời quý vị cùng tìm hiểu về đời sống trong trung tâm cai nghiện của những nữ học viên người dân tộc thiểu số tại tỉnh Yên Bái.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước