Cơ bản nhất trí cho phạm nhân lao động ngoài trại giam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/01/2019 19:42 GMT+7

VTV.vn - UB Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề nghị đưa vào luật quy định về tổ chức sản xuất, điểm lao động cho phạm nhân ngoài trại giam nhưng cần có quy định chặt chẽ.

Hôm nay (10/1), tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đã diễn ra phiên họp thứ 30 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về 4 vấn đề của dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) gồm tổ chức khu sản xuất, điểm lao động cho phạm nhân ngoài trại giam, quyền, nghĩa vụ của phạm nhân, thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại và trách nhiệm quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo, người thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ. 

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề nghị đưa vào luật quy định về tổ chức sản xuất, điểm lao động cho phạm nhân ngoài trại giam tuy nhiên phải đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm về an ninh, trật tự tại khu vực phạm nhân lao động; cần quy định chặt chẽ các điều kiện về loại tội, mức hình phạt, thời hạn tù, thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại, ý thức cải tạo, sức khỏe, độ tuổi lao động. 

Về quyền và nghĩa vụ phạm nhân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau do đó cần tiếp tục nghiên cứu thêm và cụ thể hóa. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cơ bản tán thành với cơ quan soạn thảo, giao cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cấp quân khu tổ chức thi hành án hình sự với pháp nhân thương mại, thống nhất cơ bản giữ nguyên quy định về vai trò chủ trì quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án hình sự tại cộng đồng của Ủy ban Nhân dân cấp xã như Luật hiện hành và công an xã sẽ chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân trong thực hiện. 

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành quyết định cử ông Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia thay ông Giang Sơn đã nghỉ hưu từ 1/10/2018. 

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, phiên họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan hữu quan tiếp thu chỉnh lý các dự án Luật, hoàn thiện 3 dự thảo nghị quyết để ban hành.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã biểu quyết tán thành thông qua việc điều chỉnh địa giới hành chính hai xã thuộc huyện Hồng Ngự và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước