Cơ bản nhất trí với báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội năm 2018

Thanh Nhã - Duy Hoàng (VTV9)-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 08:09 GMT+7

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đây là kết luận được Ủy ban Kinh tế Quốc hội đưa ra tại phiên họp toàn thể lần thứ 9.

Phiên họp toàn thể lần thứ 9 được tổ chức vào ngày 25/4 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhằm thẩm tra, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Kết quả đánh giá lại về kinh tế - xã hội năm 2018 do Chính phủ trình cơ bản không có nhiều thay đổi so với báo cáo trước đó được trình tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Theo đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tương đối toàn diện, hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao với 3 chỉ tiêu đạt, 9 chỉ tiêu vượt. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP tăng cao, tốc độ tăng đạt 7,08%, vượt số đã báo cáo và chỉ tiêu Quốc hội giao. Trong quý I/2019, kinh tế - xã hội vẫn giữ được xu thế tích cực, GDP đạt 6,79%, mức tăng trưởng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận lợi.

Qua phiên họp, Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị Chính phủ phân tích, đánh giá đầy đủ, cụ thể hơn các vấn đề như: thực trạng, nguyên nhân chủ quan của 11 nhóm vấn đề hạn chế trong báo cáo, nhất là vấn đề mô hình tăng trưởng chưa thực sự đổi mới, giải ngân vốn đầu tư công chậm, cổ phần hóa doanh nghiệp diễn ra chậm.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Kinh tế Quốc hội sẽ tiến hành thẩm tra dự án Luật Chứng khoán.


Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Chính phủ: Toàn diện, thẳng thắn Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Chính phủ: Toàn diện, thẳng thắn

VTV.vn - Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của Chính phủ trình bày trước Quốc hội sáng 22/10 được đánh giá toàn diện, thẳng thắn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước