Chính phủ báo cáo Quốc hội về kinh tế - xã hội

Trung Kiên - Quỳnh Trang (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/10/2017 14:25 GMT+7

VTV.vn - Sáng 23/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH của năm 2017 cùng với kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018.

Trước Quốc hội và cử tri cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định cùng với tổng sản phẩm trong nước năm nay ước đạt 6,7%, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bước đầu phát huy hiệu quả, giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, nhất là dầu khí.

Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại kỳ họp Quốc hội lần này có đổi mới đó là ngay từ đầu, Chính phủ báo cáo ngay với Quốc hội về việc Chính phủ đã thực hiện những giải pháp để tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước năm nay ước đạt 6,7% và lần đầu tiên sau nhiều năm toàn bộ 13 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt.

"Trước tình hình GDP quý I đạt thấp, Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng đề ra, chỉ đạo xây dựng kịch bản hàng quý cho từng ngành, lĩnh vực; thảo luận, thống nhất tại phiên họp Chính phủ hàng tháng và yêu cầu các cấp, các ngành điều hành quyết liệt, có biện pháp cụ thể, phát triển mạnh các ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật; đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là về tín dụng, thuế, phí, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, xuất nhập khẩu; cắt giảm điều kiện kinh doanh; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời hơn kiến nghị của doanh nghiệp, người dân.

Tổ chức Hội nghị Chính phủ với doanh nghiệp và nhiều hội nghị, diễn đàn về phát triển kinh tế ngành, vùng, xúc tiến thương mại, đầu tư, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư tư nhân và nước ngoài.

Chỉ đạo rà soát, cắt giảm chi phí, trong đó giảm lãi suất, chi phí vốn, phí BOT và nhiều loại chi phí khác. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, quyết liệt chỉ đạo xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ nhân dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng báo cáo Quốc hội về nguyên nhân tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,41% và ước cả năm đạt 6,7% đó là nhờ cả 3 khu vực tăng trưởng khá đồng đều đó là nông nghiệp tăng gấp 4 lần cùng kỳ, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,8%; thu hút khách du lịch đạt kỷ lục, khách quốc tế đạt 9,45 triệu lượt, ước cả năm đạt 13 triệu lượt, tăng tới 30%; dự trữ ngoại hối lần đầu tiên đã lên trên 45 tỷ USD. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã trình Quốc hội kế hoạch và chỉ tiêu của năm tới đó là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: "Về kinh tế: Tổng sản phẩm trong nước tăng 6,5 - 6,7%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 - 34% GDP".

Để thực hiện được những mục tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ sẽ điều hành chủ động, linh hoạt, thận trọng chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; tạo chuyển biến rõ nét trong chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay và cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời tập trung chấn chỉnh những bất cập, sai phạm trong các dự án đối tác công tư, nhất là các dự án BOT, BT; xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém theo nguyên tắc thị trường, không hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách Nhà nước.

Kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

VTV.vn - Trước kỳ họp Quốc hội cuối năm, cử tri và nhân dân cả nước đã gửi gắm những mong muốn rất cụ thể vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và các đại biểu dân cử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước