Cơ cấu dân số vàng: Việt Nam đang bỏ lỡ

Báo cáo của Tổng cục Dân số, từ năm 2006, mỗi năm nước ta bổ sung thêm khoảng 1,5 triệu người vào lực lượng lao động, hiện tại số dân đang trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 62,7%.

Theo đó, Việt Nam đã bước vào giai đoạn có cơ cấu dân số “vàng” với tỷ lệ người trong độ tuổi lao động lớn, tỷ lệ người phụ thuộc thấp. Đây thực sự là cơ hội có một không hai để phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Song thực tế cho thấy, chất lượng sống cũng như cơ hội việc làm, nguồn thu nhập ở một bộ phận không nhỏ người trong tuổi lao động còn khá thấp. Và vì thế, đến thời điểm này, nước ta vẫn chưa tận dụng được những thế mạnh mà cơ cấu Dân số Vàng có thể mang lại.

Bỏ làng ra thành phố kiếm ăn được hơn 2 năm, nhưng rồi cuối cùng anh Sơn lại tay trắng về quê. Vay mượn khắp họ hàng, anh xây chuồng gà để chăn nuôi. Nhưng có lẽ, dự định này sẽ phải dang dở vì không có tiền để mua con giống.
Nhà anh Sơn có 6 người, 3 sào ruộng, 2 vụ lúa, không có nghề phụ. Mẹ và vợ anh có tăng gia sản xuất bằng mấy luống rau cũng không mang lại nguồn thu nhập đáng kể nào. Gần 30 tuổi, được coi là trụ cột trong gia đình, nhưng chính anh Sơn thấy lo cho bản thân còn chật vật, nói gì đến nuôi con và phụng dưỡng bố mẹ già.
Còn rất nhiều đàn ông sức dài vai rộng cố bám trụ mưu sinh ở thành phố bằng nghề phu hồ, cửu vạn. Chẳng có tay nghề gì nên công việc cũng bập bõm, lúc có, lúc không. Chỗ ở tạm bợ, đến cái cửa cũng chẳng có. Có tháng họ phải ngồi chơi gần 20 ngày mà chẳng dám về quê, vì sợ điện thoại gọi đi làm đột xuất, không đến kịp lại mất mối làm ăn. Ngồi chơi không, với cánh đàn ông lấy bài bạc ra chơi là chuyện chẳng lạ...
Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tỷ lệ lao động thiếu việc làm hiện nay là 5,1%, số lao động được đào tạo chỉ chiếm 30%. Chính vì thế, lực lượng trong độ tuổi lao động của Việt Nam chưa tạo nên sức bật về kinh tế, xã hội cho đất nước và Việt Nam chưa tận dụng những thế mạnh của cơ cấu dân số vàng.
Ông Dương Quốc Trọng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số Việt Nam đánh giá: “Chúng ta đang có cơ hội nhưng lại đang đối mặt với nhiều thách thức, ngay bây giờ cần có giải pháp đào tạo lao động. Nhiều quốc gia trên thế giới đã tận dụng được cơ cấu dân số vàng để bật lên thành các quốc gia hùng mạnh. Cơ cấu dân số vàng, nhưng chất lượng đã vàng chưa là một vấn đề cần giải quyết”.
Theo thuật ngữ chuyên môn, một bà cụ trên 70 tuổi thuộc đối tượng dân số phụ thuộc. Nghĩa là cụ sẽ được con, cháu đang trong độ tuổi lao động nuôi dưỡng. Nhưng trên thực tế, cụ lại đang phải lao động để phụ giúp con cháu. Và hiện nay, cả nước còn rất nhiều người già phải bươn chải tự nuôi thân, có khi còn phải nuôi cả những người đang trong độ tuổi nào động.
Việt Nam chỉ có khoảng gần 30 năm trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng. Kết thúc giai đoạn này, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già. Nếu không tận dụng được thế mạnh của cơ cấu dân số vàng, Việt Nam sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát triển, thậm chí sẽ là một nguy cơ khiến đất nước tụt hậu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.