Cơ giới hóa đồng bộ trong gieo trồng lạc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/02/2019 14:54 GMT+7

VTV.vn - Sáng 13/2, tại tỉnh Nam Định, một chiếc máy canh tác tổng hợp đã lần đầu tiên được đưa vào vận hành.

Một chiếc máy này có năng suất bằng 20 người, vừa phay tơi đất, vừa đánh luống, gieo hạt. Máy được triển khai trên cánh đồng trồng lạc trọng điểm của huyện Vụ Bản.

Trong 1 ngày, chiếc máy này có thể hoàn thiện việc lên luống, gieo hạt cho 2 ha lạc. Luống thẳng, mật độ gieo đều sẽ giúp việc lấy nước tưới và làm cỏ sau này rất thuận lợi. Trong điều kiện nông thôn thiếu trầm trọng lao động khỏe hiện nay, việc cơ giới hóa sẽ giúp ích rất nhiều. Theo tính toán, có thể giảm 20% chi phí nhân công và đẩy nhanh sự liên kết các bên, từ sản xuất đến tiêu thụ. Tỉnh Nam Định dự kiến sẽ tạo dựng thêm nhiều chuỗi liên kết ra các vùng trồng ngô và lúa trong cả tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

cơ giới hóa

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước