Gần 20% tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đã có nước

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/01/2018 21:36 GMT+7

VTV.vn - Cho đến thời điểm này, các địa phương đã lấy được nước cho hơn 100.000 ha, tương đương 20% tổng diện tích gieo trồng.

Hôm nay (17/1), là ngày thứ 2 trong đợt đầu tiên 12 địa phương khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tiến hành lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân năm nay. Cho đến thời điểm này, các địa phương đã lấy được nước cho hơn 100.000 ha, tương đương 20% tổng diện tích gieo trồng.

Để đảm bảo an toàn cho các diện tích gieo trồng, hiện ngành Nông nghiệp tỉnh Hà Nam đang yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra chất lượng nước trong hệ thống, chỉ cấp nước lên ruộng cho bà con khi nguồn nước đảm bảo, còn những điểm chưa đạt thì tiếp tục thau rửa.

Theo kế hoạch, việc cấp nước đợt 1 kết thúc sẽ có khoảng 30% diện tích gieo cấy khu vực Bắc Bộ lấy được nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị các địa phương và các đơn vị thủy nông tận dụng hiệu quả nguồn nước xả qua phát điện của các hồ thủy điện, bảo đảm đủ nước gieo cấy cho vụ Đông Xuân.

Xả nước 3 đợt gieo cấy vụ Đông Xuân Xả nước 3 đợt gieo cấy vụ Đông Xuân

VTV.vn - Sẽ có 3 đợt cấp nước với tổng cộng 18 ngày để bổ sung dòng chảy cho hạ du, phục vụ lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân, khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước