Có hay không việc tuyến tránh Cai Lậy bị "bỏ bớt" 2 cây cầu?

VTV9-Thứ tư, ngày 16/08/2017 13:58 GMT+7

Tuyến tránh Cai Lậy có hình vòng cung dài 12km. (Ảnh trong bài: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Liên quan đến trạm BOT Cai Lậy, tiếp tục xuất hiện thêm thông tin mới về số lượng cầu trên tuyến đường này là 5 chứ không phải là 7 như phê duyệt ban đầu.

Trong  những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc trạm thu phí BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị các tài xế và doanh nghiệp vận tải phản ứng gay gắt. Bên cạnh đó, tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư công trình Quốc lộ 1A và tuyến tránh Cai Lậy của Bộ Giao thông Vận tải năm 2013, trên tuyến tránh sẽ thi công 7 cây cầu Ông Mười, Ba Muồng, Ông Thiệm, Ba Rài, Chín Chương, Giồng Tre và Bình Phú. Tuy nhiên trên thực tế, tuyến này chỉ có 5 cây cầu.

Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang, cho biết, trong quá trình thi công, xét thấy hai cây cầu Ông Thiệm và Chín Chương không cần thiết nên chuyển thành cống để giảm chi phí giải phóng mặt bằng và xây lắp. Như vậy, hiện trên tuyến đường này chỉ có 5 cầu và 2 cống.

Được biết, tuyến tránh Cai Lậy dài 12km, có tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn BOT.

Bộ GTVT: Có hiện tượng dàn xe để dựng chuyện ở trạm Cai Lậy Bộ GTVT: Có hiện tượng dàn xe để dựng chuyện ở trạm Cai Lậy Ngừng thu phí tại trạm BOT Cai Lậy đến khi có quyết định của Bộ GTVT Ngừng thu phí tại trạm BOT Cai Lậy đến khi có quyết định của Bộ GTVT Kẹt xe nghiêm trọng, trạm thu phí BOT Cai Lậy xả trạm cả hai chiều Kẹt xe nghiêm trọng, trạm thu phí BOT Cai Lậy xả trạm cả hai chiều

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước