Có nên bỏ điểm sàn đại học?

Kim Hải (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/12/2016 20:24 GMT+7

VTV.vn - Trong Dự thảo quy chế tuyển sinh Đại học chính quy 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều này có nghĩa sẽ không còn "điểm sàn" đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có lí do để đưa ra quyết định này, nhưng liệu bây giờ có phải là thời điểm phù hợp hay không. Đó là băn khoăn của một số chuyên gia về giáo dục.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, hay điểm sàn đại học có thể ví như cánh cửa mà ở đó, chỉ những thí sinh có điểm trên mức quy định mới được phép vượt qua để tiếp tục tham gia quá trình xét tuyển vào các trường. Còn những thí sinh không đủ mức điểm quy định sẽ phải dừng bước.

Từ nhiều năm nay, Bộ GD & ĐT kiên quyết giữ mức điểm sàn, bất chấp yêu cầu của nhiều trường Đại học ngoài công lập vốn luôn khó khăn về nguồn tuyển. Lí do là để giữ chất lượng đầu vào và đảm bảo không có trường nào tuyển thí sinh có điểm quá thấp vào học. Mức sàn đại học từ nhiều năm nay dao động từ 13 đến 14 điểm 3 môn.

Nhưng sau khi tổ chức kỳ thi THPT quốc gia được 2 năm, Lãnh đạo Bộ cho rằng đã đến lúc không cần giữ điểm sàn nữa.

Bỏ điểm sàn đại học: Có loạn chất lượng? Bỏ điểm sàn đại học: Có loạn chất lượng? Tại sao Bộ GD - ĐT bỏ điểm sàn xét tuyển đại học? Tại sao Bộ GD - ĐT bỏ điểm sàn xét tuyển đại học? Có thể bỏ quy định điểm sàn xét tuyển đại học năm 2017 Có thể bỏ quy định điểm sàn xét tuyển đại học năm 2017

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước