Có thể cho 12 dự án yếu kém thuộc ngành Công thương phá sản

Phùng Anh, Đức Thuận, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 21/04/2017 13:07 GMT+7

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng. Ảnh: VTV News

VTV.vn - Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Tại buổi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án thuộc ngành Công thương sáng 21/4 tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Các bộ ngành chức năng phải vào cuôc quyết liệt hơn nữa để xử lý 12 dự án yếu kém thuộc ngành Công thương.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, đến nay vẫn còn tới 15 nhiệm vụ được Thủ tướng giao cho các bộ ngành đã quá hạn. Trong đó có nhiệm vụ xử lý dứt điểm vướng mắc liên quan đến hợp đồng EPC dự án Nhà máy Đạm Hà Bắc hay giải quyết tranh chấp với Tổng thầu ở dự án Nhà máy Gang thép Thái nguyên giai đoạn 2.

Bộ trưởng khẳng định quan điểm của Chính phủ là tạo điều kiện thuận lợi nhất để 12 dự án yếu kém này hoạt động trở lại, còn nếu không được thì dứt khoát phải có phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án, trong đó có cả phương án cho phá sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước