Công an Hà Nội triệt phá đường dây ma túy lớn

Khuất Minh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/11/2016 14:38 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn.

40 bánh heroin, gần 20.000 viên ma túy tổng hợp và 5 đối tượng buôn bán tàng trữ ma túy đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ và triệt phá chỉ trong 2 tháng vừa qua. Đây là đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn mới được triệt phá trong nhiều năm trở lại đây trên địa bàn Hà Nội.

40 bánh heroin được thu giữ trong 2 vụ án của đường dây buôn bán ma túy có nhóm đối tượng người dân tộc được vận chuyển từ Sơn La, Hòa Bình trung chuyển qua Hà Nội sau đó đi ngược lên Thái Nguyên. Đường dây ma túy thứ nhất do Ngần Thị The, trú tại Mộc Châu, Sơn La vận chuyển 20 bánh heroin bằng xe khách đi Mộc Châu - Thái Nguyên vào ngày 14/10 khi đi qua địa phận Hà Nội đã bị cơ quan cảnh sát điều tra quận Nam Từ Liêm bắt giữ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, trên cùng một cung đường vận chuyển từ Sơn La - Hà Nội - Thái Nguyên, các trinh sát đã phát hiện ra thêm một ổ nhóm vận chuyển ma túy khác và đến ngày 29/10, phát hiện nhóm đối tượng đang giao dịch tại hầm cầu chui thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Các đối tượng đã bị bắt giữ. Đối tượng cầm đầu đường dây là Tráng A Trang, 38 tuổi, trú ở Bản Xà Lĩnh, xã Bản Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình cùng với 2 đối tượng khác mua ma túy từ Lào đưa về Hà Nội rồi vận chuyển đi các tỉnh tiêu thụ. Trước đó, các đối tượng đã thực hiện thành công 5 vụ giao dịch mua bán khác.

Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố hình sự các đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước