Công an Nghệ An bắt đối tượng gây ra vụ nổ trên xe khách

Đài PT-TH Nghệ An-Chủ nhật, ngày 26/10/2014 16:38 GMT+7

Đối tượng Lê Đức Đệ mô tả lại hành vi phạm tội.

Công an Nghệ An đã bắt giữ đối tượng đã gây ra vụ nổ trên xe khách giường nằm mang BKS 29B-05671 ngày 30/9 vừa qua.

Cụ thể, ngày 25/10, Công an Nghệ An điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng đã gây ra vụ nổ trên xe khách giường nằm mang BKS 29B-05671 của Công ty Cổ phần vận tải Thanh Xuân, chạy tuyến Vinh – Hà Nội tại địa bàn huyện Nghi Lộc vào ngày 30/9/2014 vừa qua, đồng thời tổ chức thực nghiệm điều tra vụ việc này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong việc làm ăn với anh Lê Công Tùng (SN 1985) trú tại xóm 10, Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai là chủ Cơ sở sản xuất cửa nhựa Window Tùng Bách, Lê Đức Đệ (SN 1989) trú tại khối 15, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai đã tự chế tạo mìn đặt trong loa nghe nhạc để dằn mặt anh Tùng.

Vào ngày 21/9/2014, Đệ chạy xe mô tô vào TP Vinh, đón xe khách BKS 29B-05671 gửi chiếc loa đã được gắn thuốc nổ để gửi cho anh Tùng. Khoảng 14h30, ngày 22/9 khi xe khách trên đi đến địa phận Tĩnh Gia, Thanh Hóa, do Đệ ghi số điện thoại trên thùng hàng số 5 gần giống số 8 nên nhà xe gọi không đúng địa chỉ do đó họ từ chối nhận hàng.

Từ ngày 22 – 30/9 không thấy ai gọi để trả hàng nên nhà xe đã mở gói hàng và phát hiện một chiếc loa nghe nhạc. Nhà xe đã cắm điện và bật công tắc để thử thì chiếc loa phát nổ khiến lái xe và 2 phụ xe bị thương nặng.

Tại Cơ quan Công an, Lê Đức Đệ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra làm rõ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước