Công bố 10 sự kiện VH-TT&DL tiêu biểu năm 2014

Việt Cường (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 30/12/2014 19:52 GMT+7

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: internet)

Sáng 30/12, Bộ VH-TT&DL đã chính thức công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của năm 2014, do hơn 130 phóng viên đại diện cho 116 cơ quan báo chí bình chọn.

Trong danh sách trên, có thể kể đến những sự kiện như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) và Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới; Chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch loại bỏ, ngăn chặn các hiện vật ngoại lai tại các di tích; Việt Nam được tạp chí du lịch Travel and Leisure (Mỹ) bình chọn đứng thứ 6 trong số 20 điểm đến tốt nhất thế giới; Thể thao Việt Nam đạt thành tích xuất sắc, xếp thứ 10/43 tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á...

Tuy nhiên, trong danh sách này, không thấy xuất hiện một số sự việc có tác động lớn đến dư luận xã hội như: vụ vi phạm bản quyền âm nhạc của ca sĩ Sơn Tùng M-TP hay quyết định dừng đăng cai ASIAD 18.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước