GDP 9 tháng năm 2011 tăng 5,76%. (Ảnh: Petrotimes)
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2011 ước đạt hơn 96,3 tỷ USD, tăng hơn 33% so với 2010 trong khi kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 105,8 tỷ USD, tăng hơn 24% so với 2010. Mức nhập siêu năm 2011 được đánh giá là mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Với kết quả này, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 chỉ tăng 0,53%, được đánh giá là giảm khá nhiều so với cùng kỳ 2010. Chí số giá tiêu dùng bình quân năm 2011 tăng 18,58%. Mục tiêu kiềm chế lạm phát với mức tăng CPI là 18% đã không thực hiện được.
Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đánh giá: “CPI cao lên phản ánh khó khăn lớn của nền kinh tế, phản ánh những bất ổn của nền kinh tế thế giới. Nhưng, CPI của năm nay cũng là tín hiệu rất quý. 2011 là một năm khó khăn trên mọi phương diện, đặc biệt trong sản xuát kinh doanh nhưng tốc độ phát triển là 5,8%, phản ánh sự cố gắng. Chúng tôi đã so sánh với các nước trong khu vực thì CPI Việt Nam là khá cao. Thực tế nếu không điều hành kinh tế quyết liệt, cộng đồng không chia sẻ thì CPI sẽ còn cao hơn nữa”.
Đại diện Tổng cục Thống kê, ông Đỗ Thức cũng cho rằng, trong kết quả phát triển sản xuất năm nay, công nghiệp được đánh giá là giảm do những tác động của yếu tố đầu vào tăng. Đóng góp cho tăng trưởng kinh tế cả năm chính là nông nghiệp với những nông sản xuất khẩu chủ lực. Năm 2010, Việt Nam chỉ có 10 mặt hàng xuất trên 2 tỷ USD, thì năm nay có đến 14 mặt hàng. Trong kết quả này, yếu tố giá chiếm 2/3. Tuy nhiên xu hướng này trong năm 2012 được dự báo là khó có thể vượt.
“Không có hy vọng tăng và vượt vì tôi nghĩ mục tiêu của năm 2012 là ổn định, kiềm chế lạm phát rồi sau đó có điều kiện thì chúng ta tăng tốc ở giai đoạn sau, như thế mới bền vững. Chính sách tiền tệ, tài khóa phải được tiếp tục duy trì thì mới có điều kiện giảm lạm phát và đưa lạm phát về 1 con số”.
Tháng cuối năm bao giờ cũng là thời điểm sức tiêu thụ hàng hóa của người dân tăng mạnh, thế nhưng việc CPI tháng 12 năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ đã cho thấy một xu hướng mới. Theo Tổng cục Thống kê, đó là xu hướng tiết kiệm trong tiêu dùng, đây vừa là hiện tượng nhưng cũng là quy luật khi giá cả leo thang mà đồng tiền thì mất giá.
Bình luận (0)