Công bố Nghị quyết thành lập TP. Chí Linh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/04/2019 08:55 GMT+7

VTV.vn - Tối qua đã diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của UBTVQH về việc nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập TP. Chí Linh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự sự kiện.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo thành phố về việc thành lập TP. Chí Linh. Theo đó, TP. Chí Linh có diện tích tự nhiên gần 283 km2, với dân số trên 220.000 người. Thành phố có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 phường và 5 xã.

Chí Linh là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, gắn liền với những địa danh, nhân vật lịch sử nổi tiếng của dân tộc. Nơi đây còn là vùng đất có vị trí chiến lược, một đô thị trẻ ở phía Bắc của tỉnh Hải Dương. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, từ một huyện miền núi sản xuất nông nghiệp, Chí Linh đã vươn lên trở thành thị xã năm 2010 và được công nhận là đô thị loại 3 năm 2015.

Cũng tại buổi lễ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Chí Linh đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Định hướng phát triển cho thành phố mới Chí Linh Định hướng phát triển cho thành phố mới Chí Linh

VTV.vn - Chí Linh sẽ là trung tâm kinh tế, văn hóa thương mại, du lịch và công nghiệp của tỉnh Hải Dương, giữ vị trí chiến lược quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước