Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Ất Mùi

CBS (thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 15/02/2015 09:16 GMT+7

(VTV.vn) - Ngày 14/2, Thủ tướng đã yêu cầu một số bộ ngành và các tỉnh, thành trong cả nước thực hiện ngay các giải pháp để hạn chế tối đa tai nạn giao thông xảy ra trong dịp Tết.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tăng cường phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa trong dịp Tết và quản lý tốt giá cước vận tải, đồng thời, huy động tối đa các lực lượng chức năng, trang thiết bị, thường xuyên tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông; bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, nhất là trên các tuyến đường trọng yếu.

Từ hôm nay (15/02), cả nước bắt đầu kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước