Công điện của Thủ tướng về đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/12/2016 21:50 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017.

Trong công điện, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017,  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng lập kế hoạch cụ thể và có biện pháp vận tải đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân dân; đẩy mạnh triển khai hình thức bán vé qua Internet, nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm tra việc niêm yết giá vé, xử lý nghiêm các hành vi chèn ép sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định; không để xảy ra tình trạng hành khách không kịp đón Tết cùng gia đình do thiếu phương tiện vận chuyển.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; chủ trọng kiểm tra xử lý vi phạm của các chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, tập trung xử phạt các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người qui định; đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự an toàn xã hội.Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng khác, bố trí ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm sẵn sàng giải tỏa ứng cứu kịp thời không để ùn tắc giao thông kéo dài nhất là trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ tết trên các trục đường chính ra vào TP Hà Nội và TP.HCM.

Trong Công điện, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng chỉ đạo và triển khai tăng cường tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết và lễ hội 2007.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước