Công khai minh bạch trong đấu thầu thuốc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/09/2017 06:50 GMT+7

VTV.vn - Việc đấu thầu thuốc tập trung, cấp quốc gia sẽ giúp lựa chọn ra các sản phẩm thuốc có chất lượng tốt và minh bạch về giá.

Hiện nay, Bộ Y tế đang tiến hành đấu thầu thuốc tập trung, cấp quốc gia, nhằm giảm giá thuốc đấu thầu, từ 10 đến 15%, theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngoài ra, việc đấu thầu này cũng sẽ giúp lựa chọn ra các sản phẩm thuốc có chất lượng tốt và minh bạch về giá. Lần đấu thầu thuốc đầu tiên, dự kiến, sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Danh mục thuốc đấu thầu tập trung lần này, mới chỉ tập trung vào 5 loại hoạt chất, với 22 loại thuốc. Đây là các loại thuốc điều trị ung thư, được sử dụng thường xuyên, với số lượng lớn, tại các bệnh viện ung bướu. Số lượng thuốc sẽ được tổng hợp từ nhu cầu của tất cả các tỉnh, thành và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Năm nay, dự kiến chi phí khám chữa bệnh, do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả, sẽ lên tới hơn 90 nghìn tỉ đồng. Do đó, chỉ cần giảm 5% giá thuốc, cả bệnh nhân và Quỹ Bảo hiểm sẽ bớt đi phần gánh nặng rất lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước