Công nghệ cao giúp nông nghiệp GMS cạnh trạnh hơn

Minh Hằng, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/03/2018 23:32 GMT+7

VTV.vn - Nếu có thể ứng dụng tốt công nghệ, ngành nông nghiệp của Tiểu vùng Mekong mở rộng sẽ có cơ hội lớn hơn để chiếm lĩnh thị trường lương thực thực phẩm toàn cầu.

Nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong xuất khẩu của các nước Tiểu vùng Mekong. Đây cũng chính là lợi thế nổi bật của vùng so với nhiều ngành khác. Tuy nhiên, sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp của các nước Tiểu vùng Mekong vẫn còn thấp, nên gia tăng ứng dụng công nghệ hiện được coi là giải pháp nâng cao giá trị cho nông sản của khu vực. Đây cũng là chủ đề chính của 1 trong 5 phiên thảo luận của Hội đông kinh doanh GMS diễn ra vào ngày hôm nay (30/3).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước