Công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 06:16 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II cho tập thể lãnh đạo thành phố Lạng Sơn. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Tối 25/4, tỉnh Lạng Sơn đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Quyết định của Thủ tướng đánh giá đúng vị thế, thực tiễn phát triển thành phố Lạng Sơn nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung, tạo đà tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, phát huy những yếu tố tiềm năng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong tương lai, góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị tỉnh Lạng Sơn. 

Hiện thành phố Lạng Sơn có tốc độ tăng trưởng gần 9%, với tổng thu nhập bình quân đầu người gấp gần 1,5 lần so với cả nước.

Giải pháp phát triển du lịch Lạng Sơn Giải pháp phát triển du lịch Lạng Sơn

VTV.vn - Địa phương này đang đặt mục tiêu đến năm sau, thu hút 3,7 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 130 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước