Công tác thi đua phải thiết thực, hiệu quả

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/03/2019 19:45 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch MTTQ Việt Nam đề nghị việc tổ chức các phong trào thi đua phải đảm bảo tính thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Ngày 6/3, các thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần thơ và TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Đến dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. 

Chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị 5 thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; gắn các phong trào thi đua yêu nước với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong thời gian tới, việc tổ chức các phong trào thi đua phải đảm bảo tính thiết thực, phải hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và phải có các khâu đột phá. Đồng thời, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quan tâm xây dựng văn hóa công sở gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời. Tại hội nghị, 5 thành phố đã ký kết giao ước thi đua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước