Cưa đầu đạn, hai người tử vong

Trung Nghĩa-Chủ nhật, ngày 21/09/2014 06:00 GMT+7

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ (Ảnh: Dân trí)

Ngày 20/9, trên địa bàn thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến 2 người chết tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 20/9, khi ông Lê Ta (40 tuổi) và ông Nguyễn Văn Dũng (35 tuổi, cùng trú tổ 34 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) điều khiển 2 xe gắn máy mang theo một quả đạn chưa xác định chủng loại đến khu vực đồi keo thôn Trường Định dùng cưa tay cưa quả đạn để lấy thuốc nổ.

Bất ngờ quả đạn phát nổ khiến cả 2 ông tử vong ngay tại chỗ. Theo người dân địa phương, tình trạng cưa đầu đạn ở khu vực vẫn tồn tại âm ỉ do người dân ham món lợi lớn, nếu cưa thành công 1 quả  đạn có thể bán được thuốc nổ với giá 500.000 đồng/kg nên không ít người dân bất chấp nguy hiểm.

Hiện Công an huyện Hòa Vang đang khẩn trương làm rõ vụ việc. Đây là vụ người dân gặp nạn do cưa đầu đạn thứ 3 tại Đà Nẵng từ đầu năm đến nay. Gần đây nhất, chiều ngày 8/7, anh Ngô Hoàng (34 tuổi, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) đã tử vong khi cưa đạn cối 8.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước