Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Quỳnh Trang (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/05/2019 18:12 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Cục Đối ngoại. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sáng 28/5, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống.

Gửi lẵng hoa chúc mừng có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những đóng góp to lớn mà Cục Đối ngoại đã đạt được. Thông qua đối ngoại quốc phòng, Việt Nam đã xây dựng, củng cố được lòng tin với các nước, thúc đẩy xu thế hòa bình, ngăn ngừa nguy cơ xung đột trong khu vực, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội trên trường quốc tế.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Bộ Quốc phòng mở rộng thanh tra lĩnh vực mua sắm trang thiết bị Bộ Quốc phòng mở rộng thanh tra lĩnh vực mua sắm trang thiết bị Trao Huy hiệu 45, 50 năm tuổi Đảng tặng Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trao Huy hiệu 45, 50 năm tuổi Đảng tặng Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng sẽ xem xét nghiêm túc các sai phạm Bộ Quốc phòng sẽ xem xét nghiêm túc các sai phạm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước