Củng cố và phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam - Australia

Quang Anh - Văn Khương - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/01/2019 20:05 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn -Sáng 21/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan cùng đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Australia.

45 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia tiếp tục duy trì quan hệ chính trị tin cậy, gần gũi, biểu hiện qua việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tháng 3/2018. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trên 7% mỗi năm, đạt gần 6,5 tỷ USD năm 2017 và gần 6 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2018. Hiện Australia có 426 dự án với tổng vốn đầu tư gần 1,9 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho các mặt hàng của Việt Nam, hoan nghênh doanh nghiệp Australia tăng cường đầu tư vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng, viễn thông, tài chính ngân hàng, nông nghiệp công nghệ cao, cũng như tiếp tục dành ưu tiên về viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam; tin tưởng, việc Quốc hội Việt Nam cùng Quốc hội các quốc gia khác phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và việc hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ ngàỵ 14/1/2019 sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế các nước khu vực.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng ngày càng đi vào thực chất, tin cậy và ổn định. Hai nước cũng đã đẩy mạnh hợp tác về đào tạo dạy nghề, phát triển du lịch, phối hợp chặt chẽ tại các diễn dàn khu vực và quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Chủ tịch Thượng viện Australia Scottt Ryan khẳng định quan hệ hai nước cũng như quan hệ nghị viện đang phát triển tốt đẹp với các chuyến thăm cấp cao, trong đó có chuyến thăm Australia vào năm 2018 của Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Thượng viện nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục là đặc biệt quan trọng đối với thế hệ trẻ và nhân dân hai nước, giúp tăng cường hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch.

Chủ tịch Thượng viện Australia cam kết Australia cũng như Thượng viện sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam trong quá trình phát triển dựa trên các chương trình và chính sách đã có. Hai bên cũng cần tận dụng các cơ hội hợp tác thông qua công cụ Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng, qua đó thể hiện trách nhiệm của mỗi nước đối với khu vực và cộng đồng quốc tế. Ông cũng cho biết sẽ trao đổi với lãnh đạo Hạ viện Australia nhằm tìm ra biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác nghị viện hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp và các kênh, đặc biệt là giữa các Ủy ban chuyên môn; đẩy mạnh việc thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội ký năm 2013 cũng như Chương trình Hành động giai đoạn 2016-2019, cũng như các thỏa thuận, văn kiện đạt được trong các chuyến thăm cấp cao hai nước gần đây.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị tạo điều kiện hơn nữa cho các hoạt động giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của các Hội Hữu nghị và Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị tại mỗi nước; đồng thời tăng cường giao lưu giữa hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị nhăm tăng cường hiểu biết và hợp tác trên các lĩnh vực song phương, khu vực và quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước