Cuộc sống bấp bênh của những hộ di cư bất hợp pháp sang Lào

Nguyễn Nam (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/09/2017 21:35 GMT+7

VTV.vn - Khi cuộc sống thực tại nơi đất khách không như mong ước, hồi hương trở về, các hộ dân phải làm lại tất cả từ đầu.

Nghe lời xúi giục, một số hộ người Mông ở các huyện vùng cao tỉnh Nghệ An đã di cư trái phép sang Lào.

Huồi Tụ là một trong những xã có số hộ di cư sang Lào nhiều nhất huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An trong những năm gần đây.

Mặc dù đang có cuộc sống ấm no với nhà cửa ổn định, cùng ruộng nương dư thừa nhưng hàng chục hộ gia đình tại các bản Phà Bún, Na Ni, Huồi Ức, Huồi Đun, Phà Sắc của xã Huồi Tụ lại bỏ quê, xa xứ sang Lào. Đến khi nhận ra sự thật, hồi hương quay về Việt Nam cũng là lúc những gia đình này phải làm lại từ đầu nên cuộc sống rất thiếu thốn.

Thực tế trên cho thấy việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân hiểu và chấp hành pháp luật rất cần được huyện Kỳ Sơn đẩy mạnh thực hiện để ngăn chặn tình trạng di cư trái phép sang Lào như thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước