TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Dự án ổn định dân di cư tự do tại Đắk Nông chưa hiệu quả

Đỗ Vinh, Quang HưngCập nhật 11:00 ngày 28/08/2017

VTV.vn - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, còn hàng loạt dự án dành cho người dân di cư tự do không hiệu quả.

Thời gian qua, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương đã đầu tư ngân sách xây dựng các khu dân cư vùng biên giới. Tuy nhiên, có một nghịch lý là tại các tỉnh Tây Nguyên, nhiều khu dân cư được đầu tư hàng chục tỷ đồng vẫn bị bỏ hoang, như dự án ổn định dân di cư tự do dọc tuyến biên giới xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Dự án này được đầu tư gần 90 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, dự kiến có 250 hộ gia đình thuộc diện dân di cư tự do được bố trí. Dù mỗi hộ được cấp 400 m2 đất ở và 10 triệu đồng để dựng nhà, nhưng trong hơn 100 hộ gia đình làm nhà, nhiều người vẫn quyết định quay lại nơi ở cũ trong rừng.

Trước sự thất bại của dự án ổn định dân di cư tự do, tỉnh Đắk Nông tiến hành thanh tra và đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong xây dựng, dẫn đến thất thoát số tiền khá lớn. Lẽ ra, với nguồn vốn được bố trí, các công trình như trường học, đường, trạm y tế, nước sạch đã hoàn thiện. Đây là sự lãng phí lớn của một dự án dân sinh nơi vùng biên giới.