Cứu hộ thành công 2 cá thể gấu về Tam Đảo

Lan Phương - Chí Hiếu-Thứ bảy, ngày 09/05/2015 18:27 GMT+7

Cá thể gấu ngựa được cứu hộ từ Đảo Ba Mùn. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo, đã phối hợp di dời 2 cá thể gấu về chăm sóc tại Trung tâm.

Đây là chuyến cứu hộ đánh dấu sự mở đầu của chiến dịch chuyển giao toàn bộ 38 cá thể gấu nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về Trung tâm cứu hộ gấu theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn nạn nuôi nhốt gấu trong các trang trại gấu tại đây.

Hai cá thể gấu ngựa được đưa về đảo Ba Mùn cách đây 5 năm, là tang vật tịch thu từ một vụ vi phạm. Hiện tình trạng sức khỏe của hai cá thể gấu khá yếu, đặc biệt là cá thể gấu đực có biểu hiện liệt cơ do thiếu vận động và có vết hở trên lưng. Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Ba Mùn dự định nuôi hai chú gấu này theo mô hình bán hoang dã để sớm thả về tự nhiên, nhưng do không đủ điều kiện về kinh phí, nên buộc phải di dời.

Ông Mạc Văn Xuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, UBND tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành di chuyển toàn bộ số gấu đang nuôi nhốt trên địa bàn về Tam Đảo. Theo lộ trình, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tiến hành di chuyển hai cá thể gấu về trên đó. Chúng tôi tiến hành gây mê, đảm bảo thông số kỹ thuật tốt nhất trên đường di chuyển”.

Trong năm 2014 và đầu năm 2015, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều cá thể gấu chết do điều kiện chăm sóc không đảm bảo và tuổi đời cao. Vì vậy, việc sớm di dời số gấu này về Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo sẽ là cơ hội cho các cá thể gấu kéo dài tuổi thọ trong môi trường chăm sóc tốt hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước