Cứu sống bệnh nhân tim ngừng đập suốt 5 ngày

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 19:16 GMT+7

Sau hơn 1 tháng điều trị, bệnh nhân đã được xuất viện.

VTV.vn - Chiều nay (22/6), Bệnh viện Bạch Mai tổ chức họp báo thông tin về việc sau hơn 1 tháng điều trị đã cứu sống được một bệnh nhân tim ngừng đập suốt 5 ngày.

Bệnh nhân là Mai Thị Liễu (34 tuổi) ở Tuyên Quang, bị triệu chứng phản vệ nguy kịch, biến chứng ngừng tuần hoàn, suy đa tạng sau khi uống thuốc hỗn hợp điều trị bệnh loét dạ dày, nhiễm vi khuẩn HP. 

Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Hùng Vương (Phú Thọ) đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. 

Các bác sĩ đã chỉ định thực hiện kỹ thuật ECMO (sử dụng máy hỗ trợ tim, phổi ngoài lồng ngực cho bệnh nhân). Trong 5 ngày tim ngừng đập, sự sống của bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào phương pháp này. Đến ngày thứ 6, tim đã hoạt động trở lại, bệnh nhân được lọc máu liên tục, truyền các chế phẩm máu và các biện pháp điều trị tích cực khác. 

Sau hơn 1 tháng điều trị, chiều nay, bệnh nhân đã được xuất viện.

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim Cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

VTV.vn - Bệnh nhân Trần Văn Tr. (sinh năm 1991, trú tại Ninh Hải, Ninh Thuận) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da xanh tái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước