Đà Lạt: Bê tông lấn lướt, rừng lùi sâu

Tấn Quýnh - Phạm Việt-Thứ sáu, ngày 05/04/2019 09:11 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Đà Lạt hiện đang phải “oằn mình” gánh chịu hiện tượng bê tông hóa lấn lướt, trong khi diện tích rừng thông ngày càng bị thu hẹp với tốc độ khủng khiếp.

Trong tương lai, toàn bộ diện mạo của khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt sẽ được thay đổi nếu thực hiện theo một đồ án quy hoạch vừa được công bố, đó là quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 khu vực Trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt. Từ khi được công bố cách đây nửa tháng, tương lai của khu vực trung tâm này đã trở thành câu chuyện "nóng" không chỉ đối với người dân địa phương mà cả với những người yêu mến thành phố này.

Theo đồ án quy hoạch Đà Lạt, khu vực Trung tâm Hòa Bình có diện tích 30ha được chia thành 5 phân khu, trong đó phân khu 2 và phân khu 3 đang được đặc biệt quan tâm. Phân khu 2 Trung tâm Hòa Bình có diện tích 3,37ha, theo thiết kế rạp hát Hòa Bình sẽ được phá bỏ, thay thế bằng 2 cụm kiến trúc cao từ 3 - 5 tầng bằng kính để làm khu phức hợp đa chức năng. Phân khu 3 - Dinh Tỉnh trưởng cũ - có diện tích 4,43ha, chức năng làm khu thương mại dịch vụ cao cấp, tại đây có cụm khách sạn cao 10 tầng.

Tất nhiên là khu đô thị Đà Lạt cần được chỉnh trang, đổi mới, không thể để những công trình cũ kỹ, xuống cấp tồn tại mãi. Vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay là liệu những công trình mới có tạo được sự hài hòa, phù hợp với không gian đô thị của thành phố hay không. Những lo ngại về sự biến dạng của thành phố Đà Lạt đã trở thành thực tế bởi trong thời gian qua, Đà Lạt đã bị mất đi rất nhiều thứ.

Mỗi người đều có góc nhìn riêng về đồ án quy hoạch nói trên, tuy nhiên góc nhìn nào cũng phải đi đến một điểm chung, đó là thành phố Đà Lạt cần được đầu tư để phát triển, đổi mới. Vấn đề ở đây là đổi mới như thế nào và bất cứ đề xuất, đồ án quy hoạch nào trước khi can thiệp vào Đà Lạt cũng cần phải thận trọng, thận trọng để không phải hối tiếc.


Liệu có còn thành phố trên cao nguyên sau khi quy hoạch Đà Lạt? Liệu có còn thành phố trên cao nguyên sau khi quy hoạch Đà Lạt?

VTV.vn - Câu hỏi được đặt ra là với đồ án quy hoạch khu trung tâm thành phố, liệu Đà Lạt có giữ lại được những giá trị riêng có của thành phố trên cao nguyên hay không?


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước