Tiếng ồn gia tăng, Đà Lạt đang dần mất đi những giá trị riêng có

Tấn Quýnh - Phạm Việt-Thứ năm, ngày 04/04/2019 17:34 GMT+7

VTV.vn - Thực trạng tiếng ồn gia tăng đã khiến Đà Lạt đã và đang đánh mất nhiều giá trị từng được định hình trên thành phố cao nguyên này.

Tại một nút giao thông tại thành phố Đà Lạt, dù chưa phải vào giờ tan tầm, các phương tiện đã ùn ứ gây tắc nghẽn. Xe nào cũng muốn đi nhanh và người lái xe thể hiện mong muốn đó bằng tiếng còi xe. Tiếng còi, tiếng ô tô, xe máy, tất cả đã hòa nhịp làm biến dạng không gian vốn yên ả, mộng mơ của phố núi. Người dân Đà Lạt giờ buộc phải quen với tiếng ồn và đây là kiểu thích nghi đầy tiếc nuối.

Theo thống kê gần đây, ở thành phố Đà Lạt có trên 54.000 ô tô, gần 1 triệu xe máy, chưa kể phương tiện của du khách. Hiện tượng dồn nén đô thị tại khu vực trung tâm thành phố ngày càng lộ rõ và kết cục là chính vùng lõi của đô thị phải hứng chịu tiếng ồn.

Đối với nhiều người dân sống ở các đô thị, tiếng ồn thực sự là nỗi ám ảnh. Giờ đây, nỗi ám ảnh đó cũng đã bắt đầu hiện diện ngay cả ở những thành phố vốn được xem là bình yên như Đà Lạt. Du khách tìm tới Đà Lạt là đến với thành phố nghỉ dưỡng, một không gian sống trong trẻo và bình yên. Tình trạng tiếng ồn ngày càng gia tăng ở thành phố này khiến nhiều người dân Đà Lạt và cả du khách rất tiếc nuối khi những giá trị riêng có của Đà Lạt đang dần bị mất đi.


Liệu có còn thành phố trên cao nguyên sau khi quy hoạch Đà Lạt? Liệu có còn thành phố trên cao nguyên sau khi quy hoạch Đà Lạt?

VTV.vn - Câu hỏi được đặt ra là với đồ án quy hoạch khu trung tâm thành phố, liệu Đà Lạt có giữ lại được những giá trị riêng có của thành phố trên cao nguyên hay không?


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước